HỘI THẢO BÁO ĐẢNG MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 5:

Hoàng Sa mãi mãi là một phần máu thịt của Việt Nam

Thứ năm, 26/03/2015 16:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-3, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo các báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 5 do Báo Đà Nẵng đăng cai tổ chức với chủ đề “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng”.

Dự hội thảo có ông Vũ Ngọc Hoàng-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Hữu Lượng-Cục trưởng Cục Quản lý báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cùng hơn 250 đại biểu là lãnh đạo và phóng viên 19 báo Đảng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và 26 báo trung ương và địa phương trên cả nước.

Đồng chí Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Mai Đức Lộc-Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhấn mạnh, báo chí Việt Nam nói chung, báo Đảng địa phương khu vực miền Trung-Tây nguyên nói riêng thực sự là kênh thông tin quan trọng đã thông tin đầy đủ, kịp thời quan điểm lập trường của Đảng, Nhà nước ta về biển Đông; cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử thể hiện trên những tư liệu lịch sử là bằng chứng có tính thuyết phục khẳng định chủ quyền Việt Nam ở biển Đông. Các nhà báo cũng là một lực lượng kiên cường, bền bỉ tham gia cùng các lực lượng chấp pháp xua đuổi lực lượng, phương tiện nước nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển nước ta. Đặc biệt, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các cơ quan báo chí, trong đó có báo Đảng địa phương đã cử phóng viên trực tiếp bám theo tàu của lực lượng chấp pháp và ngư dân đến tác nghiệp ngay trên vùng biển Hoàng Sa để tuyên truyền về cuộc đấu tranh chính nghĩa, đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng vũ trang của Trung Quốc ra khỏi vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Qua đó đã có hàng ngàn bài viết, phóng sự được đảng tải trên các báo trong và ngoài nước.

Các cơ quan báo chí tuyên truyền nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế chung tay góp sức, lên tiếng bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, động viên lực lượng chấp pháp và ngư dân của Việt Nam yên tâm thực thi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Báo Đảng đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng tình hình, danh nghĩa của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo để phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, đại diện các báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều tham luận, trong đó đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng. Từ những nội dung trao đổi này, báo chí nói chung và các báo Đảng địa phương nói riêng đều xác định sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược tuyên truyền, góp tiếng nói quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết, tương thân tương ái mạnh mẽ của đông đảo tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong đó có chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, với chủ đề “Chủ quyền Việt Nam ở Biển đông trên báo Đảng”, đây có thể coi là vấn đề thời sự nóng bỏng, không chỉ xuất phát từ vị trí sống còn của biển Đông đối với sự phát triển của đất nước ta nói riêng mà còn với vấn đề an ninh, an toàn của khu khu vực nói chung. Hơn thể nữa là lúc đất nước ta phải đối mặt với thách thức về chủ quyền, nhất là sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng… Chủ đề này còn liên quan đến thái độ ứng xử của chúng ta đối với di sản mà ông cha để lại, liên quan đến bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Hơn ai hết, báo Đảng cần phải tham gia và có tiếng nói của mình. Hội thảo lần này với chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông được tổ chức tại TP biển Đà Nẵng - địa phương được giao nhiệm vụ quản lý quần đảo Hoàng Sa, một phần máu thịt của Việt Nam, nhưng 41 năm qua vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc. Với vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh và với về dày lịch sử gắn liền với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giữ gìn đọc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ, Đà Nẵng luôn đứng ở tuyến đầu trong các cuộc đấu tranh chống xâm lăng của các thế lực thực dân, đế quốc, mà trong đó hầu hết các cuộc tấn công đều đến bằng đường biển.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

“Hiện nay, biển Đông và chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông đang được dư luận hết sức quan tâm, bởi có một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang trỗi dậy, không chỉ tuyên bố, củng cố hiện trạng cưỡng chiếm trái phép một phần lãnh thổ của Việt Nam trên biển mà còn tiếp tục lấn chiếm, mưu toan dùng vũ lực lấn chiếm, phá vỡ nguyên trạng, xây dựng trái phép, đe dọa trực tiếp đến chủ quyền, an ninh của đất nước. Điều nguy hại là không phải ai cũng nhận ra bộ mặt thật của thứ chủ nghĩa dân tộc cường quyền độc hại đó, nhất là sau những lời tuyên bố hoa mỹ”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Công Trí cũng lưu ý, thời gian tới, báo Đảng phải vượt lên chính mình, thể hiện trách nhiệm trong lên tiếng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước. Chừng nào còn có người Việt Nam chưa hiểu đầy đủ về Hoàng Sa, Trường Sa, về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông thì báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng còn phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm của mọi người, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động ngày càng cao trong Đảng và trong xã hội, khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam ở Biển Đông đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Ngọc Hoàng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương cho rằng, vai trò của báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng trong công tác đấu tranh gìn giữ chủ quyền là rất quan trọng, do vậy cần phải tiên phong, chủ động nguồn thông tin, phục vụ nguồn thông tin cho nhân dân đúng bản chất, giúp người dân hiểu và biết được tình hình, đừng để tạo ra điểm nóng xã hội. Ngày nay, chúng ta còn phải sử dụng sức mạnh của thời đại như mạng Inetnet, Luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của thế giới để đấu tranh. Chúng ta đấu tranh có văn hóa, có nghệ thuật của công tác tuyên truyền ấn tượng nhất, khó quên nhất. Làm sao thông tin phải có cơ sở khoa học, đúng mực, đúng định hướng, ấn tượng nhất, lan xa nhất, đến được những nơi hẻo lánh nhất, lan tỏa ra khắp thế giới…

Nguyễn Tuấn